Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng đóng góp xây dựng nền hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên

(VOV5) - Cựu Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên Dương Chính Thức nhận định  cuộc gặp lần thứ hai Mỹ - Triều tại Hà Nội sẽ nêu những hướng đi cụ thể. 

Nếu Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ nhất có ý nghĩa như một sự “phá băng”, là dịp để hai bên khẳng định các lập trường, nguyên tắc lớn của mình, thì cuộc gặp lần thứ hai này tại Hà Nội sẽ nêu những hướng đi cụ thể. Đây là nhận định của cựu Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên Dương Chính Thức.  

Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng đóng góp xây dựng nền hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên - ảnh 1 Đại sứ Dương Chính Thức đã có nhiều năm sống, học tập và làm việc tại Triều Tiên. - Ảnh: Soha

Theo nhà ngoại giao này, việc hai bên nhất trí gặp nhau cho thấy, họ chắc chắn đã đạt được những thỏa thuận nhất định nào đó tại cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol với Tổng thống Mỹ Donald Trump và cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Kim Yong Chol vào trung tuần tháng 1/2019 vừa qua; cũng như trong cuộc đàm phán Hoa Kỳ-Triều Tiên tại Stockhom, Thụy Điển ngày 18/1/2019 giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Chue Son Hi và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Steve Biegun. Các bên đều đánh giá cao kết quả các cuộc gặp trên, tỏ ra lạc quan về một triển vọng bước tiến nhất định.

Ông Dương Chính Thức là người từng có nhiều năm học tập, sinh sống và làm việc tại Triều Tiên, gắn bó với mảnh đất này như quê hương thứ hai. The ông, thống nhất đất nước là hy vọng không thay đổi của người dân trên Bán đảo Triều Tiên, nhưng trước mắt, họ cần hòa bình, ổn định lâu dài, bền vững để có thể toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác