Việt Nam và Indonesia thúc đẩy hợp tác đối tác chiến lược

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Indonesia tăng cường đầu tư vào Việt Nam, tham gia quá trình cải tổ, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu hệ thống tài chính – ngân hàng. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Indonesia (19-21/7), ngày 20/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đến chào Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ Indonesia Đấu tranh Megawati Soekarnoputri; làm việc với Chủ tịch Ủy ban Điều phối Đầu tư Thomas Lembong; dự và có bài phát biểu quan trọng tại Tọa đàm với nhóm chuyên gia cao cấp và doanh nhân Megawati Soekarnoputri. 

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Đảng cầm quyền Dân chủ Indonesia Đấu tranh Megawati Soekarnoputri, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác chiến lược hai nước cả song phương và đa phương, đóng góp vào việc củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực. 

Việt Nam và Indonesia thúc đẩy hợp tác đối tác chiến lược - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (bên trái) và Chủ tịch Đảng cầm quyền Dân chủ Indonesia Đấu tranh Megawati Soekarnoputri. (VOV)

Tại Ủy ban Điều phối Đầu tư, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Điều phối Đầu tư Thomat Lembong ghi nhận hợp tác hai nước trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư không ngừng được đẩy mạnh. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Indonesia tăng cường đầu tư vào Việt Nam, tham gia quá trình cải tổ, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu hệ thống tài chính – ngân hàng.

Trước đó, diễn ra Tọa đàm với chủ đề “Sự chuyển dịch địa - chính trị, địa - kinh tế ở khu vực và ứng xử của các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Indonesia”. Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam, Indonesia và ASEAN chia sẻ nền tảng khá tương đồng về điều kiện kinh tế, xã hội, đồng thời cùng đang đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen.

Việt Nam và Indonesia nói riêng và ASEAN nói chung cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác, củng cố đoàn kết nội khối, phối hợp chặt chẽ nhằm ứng phó tốt hơn với các thách thức, tranh thủ các cơ hội để phục vụ cho các mục tiêu an ninh, phát triển, cũng như đóng góp vào việc bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung ở khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác