Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng

(VOV5) - Hai Thủ tướng nhất trí cao về các biện pháp để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn diện và thực chất hơn nữa. 

Vào lúc 11h sáng 8/10, theo giờ địa phương, tức khoảng 9h sáng theo giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Mekong- Nhật bản diễn ra trọng thị tại Dinh Thủ tướng Nhật Bản, Thủ đô Tokyo dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Ngay sau lễ đón,Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hội đàm.

Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Shinzo Abe

Tại hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí cao về các biện pháp để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn diện và thực chất hơn nữa. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. 

Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế giữa hai nước theo tinh thần hai bên cùng có lợi, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng chất lượng cao, tạo điều kiện để hoa quả của hai nước vào được thị trường của nhau trong đó có cam, táo của Nhật, vải, nhãn, vú sữa của Việt Nam.

Về vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm cùng thúc đẩy để Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình dương (CPTPP) sớm có hiệu lực, được thực thi, thúc đẩy các tiến trình thương lượng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); ủng hộ nỗ lực của các bên nhằm thúc đẩy hoà bình, ổn định và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. 

Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông; giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và có hiệu lực pháp lý.

Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng - ảnh 2

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe chứng kiến các bộ, ngành và cơ quan hai nước trao đổi 9 văn kiện hợp tác, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực chính sách biển và Đại dương giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Văn phòng Nội các Nhật Bản; Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác về thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công Thương và tỉnh Wakayama, Nhật Bản; Hợp đồng BOT nhà máy nhiệt điện Vân Phong I của công ty Sumitomo... 

Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng - ảnh 3

Hai Thủ tướng thông tin báo chí kết quả cuộc hội đàm

Tiếp đó, hai Thủ tướng thông tin đến báo chí Nhật Bản, Việt Nam và quốc tế về kết quả tích cực của cuộc hội đàm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Hai bên nhất trí hợp tác về thành công của Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản và thúc đẩy quan hệ ASEAN -Nhật Bản trong bối cảnh Việt Nam giữ vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2021. Việt Nam đã thông qua Hiệp định CPTPP và hai nước Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy RCEP. Việt Nam ủng hộ những nỗ lực, sáng kiến của Nhật Bản nhằm bảo đảm sự thịnh vượng về kinh tế, tự do về thương mại và an toàn hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế”.

Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh sự tăng trưởng bền vững của Việt Nam đóng vai trò quan trọng cho sự hòa bình và thịnh vượng của khu vực Mekong. Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam để đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác