Thủ tướng Campuchia đề nghị đẩy nhanh đàm phán để sớm hoàn tất COC về Biển Đông

Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia từ 15-19/01, ngày 17/1,Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Dato Lim Jock Hoi có buổi gặp và làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Sen để trao đổi về vấn đề Myanmar, Biển Đông và việc Đông Timor trở thành thành viên của ASEAN.

Thủ tướng Campuchia đề nghị đẩy nhanh đàm phán để sớm hoàn tất COC về Biển Đông  - ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao đổi cùng Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi. Ảnh: VOV

Tại buổi gặp, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nêu ra ba mục đích chính cho chuyến thăm gần đây tới Myanmar: Thứ nhất là điều phối lệnh ngừng bắn; thứ hai là cung cấp hỗ trợ nhân đạo và thứ ba là mở đường cho đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar; đồng thời cám ơn Tổng Thư ký ASEAN về việc ủng hộ kỷ niệm 20 năm Tuyên bố của các bên về Biển Đông (DOC) và đề nghị đẩy nhanh đàm phán để sớm hoàn tất COC về Biển Đông. 

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi ủng hộ các sáng kiến của Campuchia trong năm chủ tịch ASEAN 2022 và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Campuchia và cung cấp địa điểm cho các hội nghị nhằm đẩy nhanh đàm phán COC. Đối với vấn đề Đông Timor,  ông Dato Lim Jock Hoi cho biết, Ban Thư ký ASEAN sẽ tiếp tục hỗ trợ, đặc biệt là xây dựng năng lực cho các quan chức Đông Timor, trong đó nhấn mạnh việc cần thấy sự tiến triển cho việc Đông Timor có thể sẵn sàng trở thành thành viên của ASEAN.                          
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác