Bình Phước: Lễ hội quả điều vàng sẽ tổ chức vào năm 2019

(VOV5) - Việt Nam đã xuất khẩu điều nhân sang 90 thị trường thế giới, là một trong những cường quốc xuất khẩu hạt điều. 

Ngày 5/5, tại tỉnh Bình Phước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh, Hiệp hội Điều Việt Nam tổ chức hội nghị phát triển ngành điều Việt Nam.

Bình Phước: Lễ hội quả điều vàng sẽ tổ chức vào năm 2019 - ảnh 1 Ảnh: Truyền hình Bình Phước

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích cây điều cả nước tính đến cuối năm 2017 là hơn 337.000 ha, tăng trên 4.400 ha so với năm 2016. Cả nước có hơn 465 doanh nghiệp chế biến điều với tổng công suất thiết kế trên 1,4 triệu tấn hạt/năm.

Việt Nam đã xuất khẩu điều nhân sang 90 thị trường thế giới, là một trong những cường quốc xuất khẩu hạt điều. Năm 2017, xuất khẩu điều của Việt Nam đạt 3,6 tỷ USD cùng với đó là việc hình thành một ngành công nghiệp chế biến điều đã tạo công ăn việc làm cho gần 1 triệu dân cả lĩnh vực trồng trọt và sản xuất…

Các đại biểu dự hội nghị cho rằng, năng suất điều có thể tăng được 30-40%, nếu áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác. 

Để ngành điều phát huy hết tiềm năng, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng: Thời gian tới ngành điều cần tập trung vào các giải pháp tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân trồng điều; các bộ ngành, Hiệp hội tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ điều đạt hiệu quả, chất lượng. Bộ trưởng cũng đồng ý đề xuất của tỉnh Bình Phước là tổ chức Lễ hội quả điều vàng vào năm 2019.                                    

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác