Kiểm toán nhà nước Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế

(VOV5) - Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc cùng đoàn đại biểu Kiểm toán nhà nước, có cuộc hội đàm với Kiểm toán nhà nước Trung Quốc.
Kiểm toán nhà nước Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế - ảnh 1 Tổng KTNN Việt Nam Hồ Đức Phớc, Chủ tịch ASOSAI phát biểu tại cuộc hội đàm với đoàn KTNN Trung Quốc. - Ảnh: Anh Tuấn/Pv TTXVN tại Trung Đông

Ngày 22/7, tại thủ đô Kuwait City, Kuwait, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc - Chủ tịch Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), cùng đoàn đại biểu Kiểm toán nhà nước (KTNN), có cuộc hội đàm với Kiểm toán nhà nước Trung Quốc do Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc Hồ Trạch Quân làm trưởng đoàn.

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ban điều hành ASOSAI lần thứ 54 tại Kuwait. Tại cuộc gặp, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam mong muốn hai cơ quan tiếp tục tập trung khai thác các lĩnh vực hợp tác theo thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ song phương giữa hai cơ quan và khuôn khổ hợp tác đa phương. Đề nghị KTNN Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc khẳng định hai cơ quan sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả những hoạt động hợp tác đã được triển khai trong thời gian qua; tổ chức các đoàn trao đổi chuyên gia về các lĩnh vực, hoạt động kiểm toán là thế mạnh của hai bên; tổ chức các khóa đào tạo về nội dung kiểm toán mà KTNN Việt Nam và KTNN Trung Quốc cùng quan tâm; chia sẻ những kinh nghiệm của KTNN Trung Quốc về công tác bồi dưỡng kiểm toán viên.

Cùng ngày, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc có cuộc gặp với Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán nhà nước Kuwait Adel Al- Sarawi.; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác