Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan: Việt Nam là đối tác kinh tế rất quan trọng của khu vực Đông Nam Á

(VOV5) - Ông Tanee Sangrat cho rằng về mặt kinh tế, chính trị, chiến lược, Việt Nam không chỉ là đối tác rất quan trọng của Thái Lan, của  Đông Nam Á lục địa mà còn cả khu vực Đông Nam Á.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat khẳng định điều này khi trả lời phỏng vấn ngày 14/11 của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan trước thềm chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 16/11 đến ngày 19/11.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan: Việt Nam là đối tác kinh tế rất quan trọng của khu vực Đông Nam Á - ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat trả lời phỏng vấn. Ảnh: PV VOV tại Thái Lan

Ông Tanee Sangrat cho rằng về mặt kinh tế, chính trị, chiến lược, Việt Nam không chỉ là đối tác rất quan trọng của Thái Lan, của  Đông Nam Á lục địa mà còn cả khu vực Đông Nam Á. Về tổng thể, Việt Nam đóng vai trò quan trọng, là thành viên quan trọng và là đối tác kinh tế quan trọng trong APEC. Trước đây, Việt Nam cũng từng là chủ nhà tổ chức APEC. Bởi vậy, Thái Lan và Việt Nam, cũng như các nền kinh tế thành viên APEC đang và sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để thúc đẩy các nền kinh tế thành viên phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác