Thành phố Hồ Chí Minh và bang Utah (Hoa Kỳ) thúc đẩy hợp tác nhiều mặt

(VOV5) - Ông Nguyễn Thành Phong hy vọng trong thời gian tới, bang Utah và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, tạo cơ hội tăng cường hơn nữa các chương trình hợp tác đa dạng giữa hai địa phương.

Ngày 01/09, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp ông Gary E. Herbert, Thống đốc bang Utah (Hoa Kỳ) cùng đoàn quan chức và doanh nghiệp của bang.

Ông Nguyễn Thành Phong hy vọng trong thời gian tới, bang Utah và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, tạo cơ hội tăng cường hơn nữa các chương trình hợp tác đa dạng giữa hai địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh và bang Utah (Hoa Kỳ) thúc đẩy hợp tác nhiều mặt - ảnh 1 Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Thống đốc Bang Utah (Hoa Kỳ) Gary R.Herbert. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Lãnh đạo thành phố mong muốn các doanh nghiệp bang Utah đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư lâu dài tại thành phố trong các lĩnh vực như du lịch, phát triển công nghệ cao...

Thống đốc bang Utah mong muốn cùng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác, trao đổi đoàn công tác để chia sẻ kinh nghiệm và những bài học trong giải quyết các vấn đề phát triển năng lượng sạch, môi trường, giáo dục..., cùng hướng tới tương lai hợp tác tốt đẹp, vì mục tiêu cải thiện đời sống cho người dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác