Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên họp toàn thể lần thứ nhất

(VOV5) - "Các thành viên Ủy ban Kinh tế phải có tư duy đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại phiên họp toàn thể lần thứ Nhất của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, diễn ra chiều 27/07.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên họp toàn thể lần thứ nhất - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: quochoi.vn)


Ông Phùng Quốc Hiển cũng khẳng định nhiệm vụ của Ủy ban Kinh tế rất quan trọng, không chỉ phụ trách lĩnh vực kinh tế của Quốc hội, mà còn có nhiệm vụ phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội thẩm tra trong các lĩnh vực đặc thù. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban Kinh tế cần ưu tiên lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để đi sâu giám sát.

Tại phiên họp. Ủy ban Kinh tế dự kiến một số công việc chính triển khai từ Kỳ họp thứ Nhất đến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV như: chủ trì thẩm tra các dự án: Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp” tại một số địa phương. Ủy ban Kinh tế sẽ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội thông qua; tham gia ý kiến vào Báo cáo thẩm tra Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác