Những trận cầu hấp dẫn tại giải cầu lông Seoultech Badminton Cup

(VOV5) - Giải đấu được đầu tư công phu và chuyên nghiệp hơn, quy tụ những vận động viên xuất sắc và tài năng của các trường Seoultech, Soongsil, Gachon, Sejong, Hongik, Chungnam, Konkuk, Kookje, Kyunghee, TLBU, Ehwa…. 

Kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1) và mừng năm mới Mậu Tuất 2018, chi hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul (Seoultech) vừa tổ chức giải cầu lông Seoultech.

Những trận cầu hấp dẫn tại giải cầu lông Seoultech Badminton Cup - ảnh 1Ban tổ chức và vận động viên chụp ảnh lưu niệm trước giải đấu. 

Với hơn 150 vận động viên tham dự, giải đấu là sân chơi nhằm kết nối tình đoàn kết, gắn bó giữa sinh viên, người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc; là cơ hội giao lưu học hỏi, trau dồi kỹ năng cầu lông, qua đó tạo cơ hội cho các bạn sinh viên yêu thích thể thao xích lại gần nhau hơn.

Những trận cầu hấp dẫn tại giải cầu lông Seoultech Badminton Cup - ảnh 2Phát biểu khai mạc giải đấu,  anh Nguyễn Quốc Kiên, Chi hội trưởng Chi hội Seoultech, Trưởng Ban tổ chức cho rằng: "Giải đấu năm nay thu hút số lượng vận động viên tham gia lớn nhất từ trước tới nay. Điều này đánh dấu sự trưởng thành của Chi hội sinh viên Việt Nam tại Seoultech không chỉ về quy mô mà còn về cả chất lượng giải đấu". 

Tiếp nối thành công của mùa giải 2017, năm nay, giải đấu được đầu tư công phu và chuyên nghiệp hơn, quy tụ những vận động viên xuất sắc và tài năng của các trường Seoultech, Soongsil, Gachon, Sejong, Hongik, Chungnam, Konkuk, Kookje, Kyunghee, TLBU, Ehwa…. Bên cạnh đó, giải đấu còn có sự góp mặt của cộng đồng người Việt Nam đang lao động tại Hàn Quốc. Quách Ngọc Thảo Nhi, nữ vận động viên lần đầu tham gia giải, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một giải cầu lông có quy mô lớn như vậy tại Hàn nên cảm thấy khá hồi hộp. Nhưng qua quá trình tham gia giải, tôi cảm thấy rất vui vì biết thêm được nhiều bạn bè, và được quay lại vời niềm đam mê cầu lông. Sau giải đấu lần này, tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ hơn nữa đễ có thể tự tin hơn sang giao lưu vào giải năm sau".

Sau một ngày thi đấu gam go với nhiều pha cầu đẹp mắt, kết quả chung cuộc, vận động viên Lý Hùng thuộc Đại học Sejong giành giải nhất đơn nam; Nhất đơn nữ thuộc về vận động viên Thùy Dung, Đại học Gachon. Nhất đôi nam, đôi nữ lần lượt thuộc về cặp vận động viên Minh Quy – Thế Hưng; vận động viên Huỳnh Anh – Thùy Dung. Vận động viên Huy Hoàng – Thị Hà giành giải nhất đôi nam nữ.

Trong khuôn khổ giải đấu, Ban tổ chức cũng tổ chức cuộc thi bên lề “Miss Badminton” để tìm ra hoa khôi tài sắc cho giải đấu lần này. Dù đây là lần đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi đã thu hút sự tham gia của nhiều vận động viên nữ xinh đẹp và tài năng. Danh hiệu Hoa khôi của cuộc thi đã được trao cho vận động viên Vũ Thị Hạnh, Đại học Postech.

Một số hình ảnh tại mùa giải cầu lông Seoultech Badminton Cup 2018:

Những trận cầu hấp dẫn tại giải cầu lông Seoultech Badminton Cup - ảnh 3Các vận động viên tham dự lễ khai mạc giải đấu.
Những trận cầu hấp dẫn tại giải cầu lông Seoultech Badminton Cup - ảnh 4Anh Phạm Hải Chiến, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, (ở giữa) động viên các vận động viên trường Đại học Chung-Ang đến tham gia giải đấu. 

Những trận cầu hấp dẫn tại giải cầu lông Seoultech Badminton Cup - ảnh 5 Một trận đấu đôi nam nữ kịch tính
Những trận cầu hấp dẫn tại giải cầu lông Seoultech Badminton Cup - ảnh 6Các trận đấu được diễn ra tại nhà thi đấu Seoultech. 
Những trận cầu hấp dẫn tại giải cầu lông Seoultech Badminton Cup - ảnh 7 Anh Phạm Hải Chiến, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, trao tặng huy chương và giải thưởng cho các vận động viên đoạt giải nội dung đôi nữ.
Những trận cầu hấp dẫn tại giải cầu lông Seoultech Badminton Cup - ảnh 8Các vận động viên đoạt giải nội dung đôi nam nữ nhận giải thưởng.
Những trận cầu hấp dẫn tại giải cầu lông Seoultech Badminton Cup - ảnh 9  Anh Nguyễn Hùng Cường, đại diện Ban tổ chức, trao giải thưởng hoa khôi cầu lông cho vận động viên Vũ Thị Hạnh, Đại học Postech.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác