Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn cựu giáo viên kiều bào Việt Nam tại Thái Lan

(VOV5) - Phó Chủ tịch mong muốn bà con tiếp tục giáo dục cho các thế hệ con cháu duy trì bản sắc văn hóa Việt, tiếng Việt, hướng về Tổ quốc, tích cực xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Buổi gặp mặt diễn ra chiều 10/10, tại Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định Đảng và Nhà nước luôn trân trọng những đóng góp tích cực của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan trong việc bảo tồn văn hóa, giữ gìn tiếng mẹ đẻ ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn cựu giáo viên kiều bào Việt Nam tại Thái Lan - ảnh 1Đoàn cựu giáo viên kiểu bào Thái Lan tham quan Làng Sen - quê nội Bác Hồ. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN) 

Thông qua các hoạt động giảng dạy của bà con đã đóng góp thiết thực cho tình hữu nghị, quan hệ truyền thống tốt đẹp, là cầu nối hữu nghị văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan. Phó Chủ tịch mong muốn bà con tiếp tục giáo dục cho các thế hệ con cháu duy trì bản sắc văn hóa Việt, tiếng Việt, hướng về Tổ quốc, tích cực xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Các cựu giáo viên kiều bào mong muốn Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho con em kiều bào tại Thái Lan thuộc thế hệ thứ hai, thứ 3 có thể mang quốc tịch Việt Nam để dễ dàng về nước làm ăn, thăm thân nhân, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các chuyến về quê hương dành cho các thế hệ giáo viên đang có những đóng góp quan trọng cho việc gìn giữ tiếng Việt ở Thái Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác