Việt Nam đóng góp tích cực vào thành công của ASEAN Festival Day ở Nam Phi

(VOV5) -Tham gia ASEAN Festival Day, mỗi thành viên ASEAN tại Pretoria đều mang đến những nét văn hóa phi vật thể, sản vật cũng như những món ăn đặc trưng nhất của quốc gia mình.

Ngày 29/6, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á tại Pretoria (APC) tổ chức lễ hội văn hóa và ẩm thực ASEAN Festival Day 2019. Đây là lần đầu tiên sự kiện thường niên này được tiến hành tại thủ đô Pretoria của Nam Phi, qua đó thu hút hàng chục nghìn người dân nước sở tại tham dự.

Tham gia ASEAN Festival Day, mỗi thành viên ASEAN tại Pretoria đều mang đến những nét văn hóa phi vật thể, sản vật cũng như những món ăn đặc trưng nhất của quốc gia mình. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn văn hóa và trình diễn ẩm thực, mỗi nước thành viên đều dành không gian trưng bày riêng cho những ấn phẩm về lịch sử, đất nước con người, du lịch cũng như tiềm năng hợp tác kinh tế và đầu tư.

Việt Nam đóng góp tích cực vào thành công của ASEAN Festival Day ở Nam Phi - ảnh 1 Đại sứ các nước ASEAN tại Nam Phi.

Không chỉ được đánh giá cao về tiết mục biểu diễn múa nón và trình diễn áo dài dân tộc đặc sắc, năm nay bạn bè Nam Phi và quốc tế còn dành cho Đại sứ quán Việt Nam nhiều lời khen ngợi khi tổ chức công phu và tinh tế màn trình diễn các công đoạn làm món nem cuốn và chè ngô cổ truyền.

Không gian trưng bày phong phú các sản phẩm văn hóa và du lịch Việt Nam đã luôn thu hút đông đảo lượng khách ghé thăm. Tổng kết hoạt động của sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng cho biết đoàn Việt Nam đóng góp tích cực vào kết quả thành công chung của ASEAN Festival Day.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác