Đặc sắc Giải thưởng phim ASEAN tại LHP Việt Nam lần thứ 20

(VOV5) - Những hoạt động kết nối các nhà làm phim quốc tế và trong nước đã được Cục điện ảnh thực hiện trong nhiều năm trở lại đây.

Như chúng tôi đã đưa tin, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX sắp diễn ra từ ngày 24/11 đến 28/11 này.

Đây cũng là lần đầu tiên Liên hoan phim lớn tầm quốc gia của Việt Nam có hoạt động kết nối với điện ảnh quốc tế thông qua Giải thưởng phim ASEAN.

Đặc sắc Giải thưởng phim ASEAN tại LHP Việt Nam lần thứ 20 - ảnh 1 Bộ phim Dạ cổ hoài lang của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đại diện Việt Nam dự thi Giải thưởng phim ASEAN

Theo ban tổ chức, Liên hoan phim Việt Nam năm nay, cũng là một sự kiện văn hóa quốc tế chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khẳng định vai trò quan trọng của công nghiệp điện ảnh trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và nét văn hóa đặc sắc, truyền thống hợp tác giữa các nước ASEAN, thông qua Giải thưởng FILM ASEAN lần đầu tiên do Việt Nam sáng lập và đăng cai, (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà đại diện là Cục Điện ảnh chủ trì), phối hợp với Quỹ FILM ASEAN.

Cục trưởng Cục điện ảnh, bà Ngô Phương Lan cho biết: “Vì đây là một liên hoan phim quốc gia, nên điện ảnh Việt Nam sẽ là dòng chảy chính, còn Giải thưởng ASEAN là một hoạt động trong Liên hoan phim.”

Những hoạt động kết nối các nhà làm phim quốc tế và trong nước đã được Cục điện ảnh thực hiện trong nhiều năm trở lại đây, với uy tín và sự ổn định của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội được tổ chức hai năm một lần. Đặc biệt đã có mối liên kết chặt chẽ trong khu vực Châu Á nói chung (với giải thưởng NETPAC – mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á), cũng như với khu vực ASEAN nói riêng, mà sự hình thành giải thưởng lần này FILM ASEAN là một minh chứng.

Giải thưởng FILM ASEAN là một sáng kiến được đưa ra tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 4 năm 2016. Đã có nhiều hội thảo, tọa đàm được Cục điện ảnh tổ chức với các nhà làm phim ASEAN, với mong muốn phát triển hơn một thị trưởng phim nội khối.  

Riêng trong khối ASEAN, nói như ngài Phó tổng thư ký ASEAN Vongthep Arthakaivalvatee tại LHP quốc tế Hà Nội lần 4, thì việc đồng sản xuất phim sẽ thúc đẩy sự tương tác văn hóa giữa các quốc gia ASEAN: “Lấy con người làm trung tâm, việc thúc đẩy, quảng bá những ý tưởng về tinh thần công dân ASEAN trong thời gian tới thì điện ảnh là phương tiện mà qua đó có thể giúp cho tiến trình hội nhập này nhanh chóng hơn. Cách một người ở một nền văn hóa này tìm hiểu về một nền văn hóa khác, nhanh nhất là thông qua điện ảnh”. “Trong một thập kỷ qua chúng ta đã thấy sự nổi lên của các tác phẩm điện ảnh ASEAN trên trường quốc tế. Chúng ta cũng đã nghe nói ở những LHP lớn như Cannes, Venice… có những tác phẩm điện ảnh của ASEAN tham dự và đạt được những thành tựu vang dội. Việc đồng sản xuất các tác phẩm điện ảnh rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho các sự tương tác, giao lưu trong ASEAN lên một tầm cao mới.”

Với chủ đề “Điện ảnh kết nối cộng đồng ASEAN”, tiêu chí của giải thưởng Phim ASEAN hướng đến các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, các nhà làm phim, nghệ sĩ điện ảnh có sức sáng tạo nổi bật trong khối ASEAN để vinh danh hằng năm; đồng thời phát hiện và khích lệ tài năng mới của điện ảnh ASEAN.

Đặc sắc Giải thưởng phim ASEAN tại LHP Việt Nam lần thứ 20 - ảnh 2 Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan - Ảnh: Báo Thể thao Văn hóa

Theo yêu cầu của ban tổ chức, phim tham dự Giải thưởng Phim ASEAN 2017 phải là phim dài xuất sắc do các nhà làm phim thuộc các nước ASEAN thực hiện năm 2016, 2017; mỗi nước ASEAN được tuyển chọn 01 phim tham dự Giải thưởng; phim do cơ quan điện ảnh nhà nước trực thuộc Bộ Văn hóa/Bộ Thông tin hoặc cơ quan tương đương của mỗi nước tuyển chọn đại diện cho quốc gia gửi đến tham dự Giải thưởng; và phải được chiếu thương mại tại quốc gia sở tại. Cục trưởng Cục điện ảnh Ngô Phương Lan cho biết: “Các bộ phim tham dự giải thưởng ASEAN, thì Việt Nam tham dự một phim, 9 nước ASEAN chọn 9 phim. Ban giám khảo quốc tế sẽ xem trực tiếp tại Đà Nẵng cùng khán giả.”

Manh nha từ ý kiến đề đạt của nhiều đại biểu tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 4 về việc cần tiến tới một Liên hoan phim ASEAN, giải thưởng FILM ASEAN lần này đã được hiện thực hóa tại LHP Việt Nam lần thứ 20. Đây cũng là một bước hiện thực hóa chính sách, sự hỗ trợ của nhà nước Việt Nam để tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN trong sản xuất, phát hành phim, cũng như tạo một môi trường để phát triển chính thị trường phim Việt Nam.

Dự kiến, các năm sau Giải thưởng sẽ lần lượt được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên khác trong khối ASEAN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác