Các tổ chức tài chính toàn cầu đánh giá tích cực triển vọng tăng trưởng của Việt Nam

(VOV5) - Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố mới đây, Ngân hàng thế giới (World Bank) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,8% trong năm nay, cao hơn so với mức dự báo 6,5% đưa ra hồi đầu năm.

 Việt Nam được dự báo sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ hai khu vực châu Á Thái Bình Dương trong năm nay, sau Campuchia (6,9%). Dự báo được đưa ra giữa bối cảnh tăng trưởng kinh tế quý đầu tiên trong năm nay của Việt Nam đạt 7,38%, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017 cũng đạt mức tăng trưởng kỷ lục trong gần một thập kỷ.

Trong khi đó, hãng xếp hạng quốc tế Fitch nhận định Việt Nam có thể tăng trưởng 6,7% trong năm nay, nhờ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ, ngành sản xuất tiếp tục mở rộng và gia tăng tiêu dùng cá nhân. Fitch cũng nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam, từ BB- lên BB với đánh giá triển vọng ổn định.

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) có phần lạc quan hơn khi đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ vượt 7% trong năm 2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác