Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS

(VOV5) - “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” là chủ đề cuộc mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS và Ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2012 tổ chức tại Cần Thơ ngày 24/11.



Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS  - ảnh 1

 


Phát biểu tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 nhận định, HIV/AIDS vẫn là đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với sức khỏe, tính mạng của con người và tương lai nòi giống của dân tộc. Việt Nam đã nỗ lực trong suốt hơn 20 năm qua trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS và giành được nhiều kết quả đáng khích lệ; trong đó kết quả nổi bật nhất là đã kiềm chế được tốc độ lây lan của dịch HIV trong cộng đồng dân cư và là nước có tỷ lây nhiễm HIV thấp trong khu vực.


Tại đây, Giám đốc Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tại Việt Nam, ông Tony E. Lisle cũng khẳng định: UNAIDS và các tổ chức quốc tế khác luôn luôn sát cánh cùng Việt Nam trong công cuộc ngăn chặn và đẩy lùi dịch HIV/AIDS bằng nhiều biện pháp khác nhau. Cộng đồng quốc tế rất hoan nghênh những nỗ lực, sáng tạo của Việt Nam để đẩy lùi dịch HIV/AIDS một cách bền vững.



Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS  - ảnh 2
Chung tay đẩy lùi căn bệnh thế kỷ

Dịp này, thành phố Cần Thơ cũng biểu dương các đoàn thể, đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp trong mạng lưới phòng chống HIV/AIDS trong thời gian qua. Trong đó có các nhóm cộng tác viên tích cực của trường Đại học Cần Thơ. Cộng tác viên tuyên truyền Lê Anh Khoa, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, chia sẻ: “Chương trình hôm nay rất có ý nghĩa, tạo cơ hội cho mọi người có thêm hiểu biết về HIV. Sắp tới chúng em sẽ tổ chức một chương trình thời trang chủ đề HIV, mít tinh xung quanh trường cho các bạn sinh viên hiểu hơn về những người đã nhiễm HIV, để họ giảm bớt sự kỳ thị dẫn đến một cộng đồng giảm số lượng người nhiễm HIV mới.”



Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS  - ảnh 3
Diễu hành tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trên những trục đường chính của TP Cần Thơ


Trong mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền của thành phố còn có sự đóng góp quan trọng của các câu lạc bộ, nhóm người có HIV giúp người có HIV và người có nguy cơ cao. Chị Huỳnh Thị Thơm đại diện những người có HIV tích cực tham gia phong trào tâm sự: “Em có thể giúp cho các bạn cùng chung cảnh ngộ của em, bằng cách giới thiệu các bạn đến dịch vụ HIV và xét nghiệm lây nhiễm qua đường tình dục. Em cảm thấy rất là vui vì đã giúp được cho các bạn và cho cộng đồng.”


Kết thúc lễ mít tinh là cuộc diễu hành  hàng ngàn người tham gia qua các tuyến đường chính với nhiều băng rôn, khẩu hiệu kêu gọi cộng đồng cùng hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV năm nay./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác