Năm 2023 giải ngân vốn FDI đạt kỷ lục gần 23,2 tỷ USD

(VOV5) - Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 23,5 tỷ USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư, tính đến ngày 20/12, tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 36,6 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, số vốn giải ngân đạt gần 23,2 tỷ USD, là mức giải ngân cao nhất từ trước tới nay của Việt Nam.

Năm 2023 giải ngân vốn FDI đạt kỷ lục gần 23,2 tỷ USD - ảnh 1Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư…), như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai.
Năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 23,5 tỷ USD; ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 4,67 tỷ USD. Năm nay, đã có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6,8 tỷ USD, tiếp đến là Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết để thu hút dòng vốn FDI có chất lượng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, gắn quy hoạch với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường hiệu quả và đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư cả trong và ngoài nước, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác