Ngành du lịch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút khách trong 3 tháng cuối năm

(VOV5) - 9 tháng qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 9,4 triệu lượt, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 376 nghìn tỷ đồng.

Trong 3 tháng cuối năm, Tổng cục Du lịch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá, giới thiệu du lịch Việt Nam tại một số thị trường lớn như: Trung Quốc, Ấn Độ.

Đồng thời, sẽ tham gia hội chợ quốc tế lớn ở nước ngoài như: ITB Asia (25-27/10 tại Singapore), WTM (6-10/11 tại London, Anh).

Ngành du lịch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút khách trong 3 tháng cuối năm - ảnh 1 Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức đón 8 đoàn doanh nghiệp từ các thị trường trọng điểm vào khảo sát du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết:"Trong thời gian còn lại của năm 2017, Tổng cục du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương với các cộng đồng doanh nghiệp, với đối tác như hàng không, hãng lữ hành quốc tế để tổ chức xúc tiến ở các thị trường và đặc biệt tập trung cao độ ở các thị trường trọng điểm có thể đưa lại lượng khách du lịch tăng nhanh và tăng với số lượng lớn như thị trường Trung Quốc, Đông Bắc Á, ASEAN và Nga; đồng thời vẫn chú trọng đến các thị trường xa và có thời gian lưu trú dài và chi tiêu cao."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác