Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6: Đảm bảo hỗ trợ cho người hiến máu tình nguyện

(VOV5) - Tại Việt Nam, phong trào hiến máu tình nguyện hình thành và phát triển từ những năm 90 của thế kỷ XX.

Ngày 14/06 là Ngày Thế giới dành cho người hiến máu (Ngày Quốc tế người hiến máu, Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu). Đây là dịp để kêu gọi các quốc gia, cộng đồng ghi nhận và tổ chức sự kiện nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người đã tình nguyện hiến máu, cho đi món quà quý giá nhất mà không đòi hỏi sự đền đáp. Những nghĩa cử cao đẹp đó đã góp phần tiếp thêm sức mạnh, sự sống cho hàng triệu bệnh nhân mỗi năm.

Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6: Đảm bảo hỗ trợ cho người hiến máu tình nguyện - ảnh 1Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại chương trình “Hiến máu và giữ thế giới cùng nhịp đập” vào sáng 13/6/2023. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tại Việt Nam, phong trào hiến máu tình nguyện hình thành và phát triển từ những năm 90 của thế kỷ XX. Đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện từng bước đi vào ổn định. Lượng máu vận động và tiếp nhận được mỗi năm cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp cứu, điều trị người bệnh, nhất là trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng. Mỗi năm, hàng trăm tấm gương điển hình tích cực tham gia hiến máu đã được tôn vinh, biểu dương.

Anh Vũ Minh Cường, ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, 1 trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013-2023, chia sẻ: “Lần đầu tiên hiến máu tôi rất hồi hộp, cũng lo lắng. Nhưng hiến lần 1, lần 2, lần 3 thấy sức khỏe vẫn tốt và cứ như thế, tôi tiếp tục hiến máu và vận động những đoàn viên thanh niên cùng nhau hiến máu để cho nguồn máu của bệnh viện tốt hơn, từ đó chăm sóc người bệnh tốt hơn”.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã vận động, tiếp nhận hơn 720.000 đơn vị máu, góp phần cứu chữa cho hàng vạn người bệnh cần truyền máu. Mục tiêu cả năm, toàn quốc phấn đấu vận động, tiếp nhận 1.470.000 đơn vị máu. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho rằng: “Để phát huy và tăng cường hiệu quả của hoạt động hiến máu tình nguyện, chúng ta phải tập trung tăng cường cường tuyên truyền công tác hiến máu tình nguyện và đặc biệt phải tập trung tuyên truyền nhân rộng các mô hình được tôn vinh. Mỗi một người hiến máu tình nguyện, mỗi một gia đình được tôn vinh là một tuyên truyền viên rất hiệu quả để làm cho công tác hiến máu tình nguyện ngày một tốt hơn”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác