Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

(VOV5) -  Chủ tịch nước khẳng định danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” là minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), sáng 23/7, tại Thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Ban Dân y Khu 5.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Danh hiệu cho Ban Dân y Khu 5 - Ảnh: VGP/Minh Trang

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước khẳng định danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” là minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và thầy thuốc Ban Dân y Khu 5 đã đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc. Chủ tịch nước đề nghị các đơn vị đầu tư, tôn tạo, nâng cấp khu Di tích Ban Dân y Khu 5 để nơi đây trở thành địa chỉ truyền thống của cách mạng và của ngành Y, góp phần giáo dục lịch sử, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ nói chung và thế hệ trẻ ngành y nói riêng.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Trung ương dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An; bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao của 1.240 liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ tuyến đường, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong đó là 13 chàng trai, cô gái, Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh  niên xung phong Nghệ An hy sinh ngày 31/10/1968.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Trung ương dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Truông Bồn. Ảnh: VOV

Sáng 23/7, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Thành Cổ Quảng Trị. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao 50 suất quà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công, nạn nhân chất độc hóa học tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Phát biểu tại đây, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới gia đình chính sách, người có công với cách mạng:   Đất nước đang kỷ niệm sự kiện 50 năm chiến đấu, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sắp tới, chúng ta hướng tới tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất nước nhà, nửa thế kỷ một chặng đường chiến đấu bảo vệ, giải phóng đất nước. Quảng Trị là nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử vẻ vang đó. Chúng ta sẽ có những hoạt động, tiếp tục thực hiện chương trình, chăm sóc gia đình giá sách, người có công, làm sao để họ có cuộc sống không những bằng mà cao hơn mức sống bình thường.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ - ảnh 3 Dâng hương mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: VOV

Cùng ngày, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã về thăm hỏi, tặng quà người có công cách mạng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, ông Trần Tuấn Anh đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc chăm sóc thương bệnh binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh; mong muốn lãnh đạo tỉnh và Trung tâm tiếp tục chăm lo đời sống người có công tại Trung tâm và trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

Ngày 23/7, Đoàn công tác do ông Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, làm trưởng đoàn, đến thăm, trao hỗ trợ 750 triệu đồng xây nhà ở tặng gia đình chính sách cho tỉnh Sóc Trăng. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hỗ trợ 750 triệu đồng để góp phần cùng địa phương xây dựng 15 căn nhà tặng gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, qua đó nhằm thể hiện lòng tri ân, chia sẻ đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ - ảnh 4Màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Cõi thiêng Đồng Lộc” tái hiện những năm tháng chiến đấu, hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong và các Anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc qua những vở kịch ngắn xúc động và những ca khúc hát, múa hấp dẫn, lắng đọng. Ảnh: Báo Nhân Dân

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ, ngày 23/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác đã tặng quà 30 gia đình chính sách tại xã Tiên Ngoại; tặng kinh phí xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã Tiên Ngoại; trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Ngô Thị Tho – mẹ liệt sỹ tại xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên.

Tối 22/7, tại quảng trường khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đồng Lộc (Hà Tĩnh), diễn ra Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”. Chương trình “Cõi thiêng Đồng Lộc” kể lại những câu chuyện dung dị về 10 cô gái tại Ngã ba Đồng Lộc qua những vở kịch ngắn, những ca khúc đi cùng năm tháng để phần nào lý giải sức mạnh đã giúp họ sống, chiến đấu và chiến thắng trước sự hủy diệt của bom đạn quân thù. Chương trình được giàn dựng công phu, thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, các cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác