Sôi nổi các hoạt động chào đón năm mới tại các địa phương

(VOV5) -Chào đón Năm mới 2018, các nơi vui chơi giải trí và trung tâm thương mại lớn là những địa điểm thu hút người dân tới tận hưởng những ngày nghỉ Tết dương lịch.

Chào đón Năm mới 2018, các nơi vui chơi giải trí và trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội là những địa điểm thu hút người dân tới tận hưởng những ngày nghỉ Tết dương lịch.

Những điểm vui chơi và trung tâm thương mại lớn trong dịp này như: Công viên Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất, Royal city, Time city, AEON Long Biên, Vincom…được nhiều du khách lựa chọn.

Sôi nổi các hoạt động chào đón năm mới tại các địa phương - ảnh 1Vui đón Năm mới 2018 tại Công viên nước Hồ Tây, Hà nội 

Tại Công viên nước Hồ Tây tổ chức Lễ hội “Vui Giáng sinh – Chào năm mới 2018” với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn. Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh, Phó Tổng Giám đốc công viên Hồ Tây, cho biết: “Năm nay toàn bộ không gian 8,1 ha của Công viên Hồ Tây được trang trí theo không gian giáng sinh châu âu trong lòng Hà Nội. Hoạt động thứ 2 nữa mà các bạn trẻ ở Hà Nội rất yêu thích. Đó là toàn bộ công viên các hoạt động như tuyết rơi và các chương trình văn nghệ bổ trợ rất vui và rất đẹp khiến cho khách hàng phấn khởi.”

Dịp này, nhiều khách du lịch nước ngoài đến với Hạ Long với mong muốn trải nghiệm một năm mới trong không gian xinh đẹp của thành phố bên bờ Vịnh Di sản. Anh Desmond Moldenhauer, người Nam Phi, chia sẻ: 

“Chúng tôi đến đây để du lịch trong vòng 2 tuần. Tôi rất hào hứng chờ đợi xem người Việt Nam sẽ tổ chức đón năm mới như thế nào. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị và tôi có thể cảm nhận thêm được 1 điều gì đó. Trong dịp năm mới, chúng tôi sẽ cùng uống với nhau, đi ra biển để ngắm cảnh. Năm mới ở Nam Phi, chúng tôi cũng họp mặt gia đình, gặp bạn bè trong tất niên. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh nhau và cùng hô to chúc mừng năm mới."

Sôi nổi các hoạt động chào đón năm mới tại các địa phương - ảnh 2

Khu du lịch văn hoá Suối Tiên (Quận 9). Ảnh: BTC 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Chào đón năm mới 2018, tại Khu du lịch văn hoá Suối Tiên (Quận 9) với hơn 150 công trình vui chơi đa dạng chờ đón du khách mọi lứa tuổi. Mọi người đến đây sẽ được tận hưởng lễ hội mùa đông Châu Âu với “đường hầm ánh sáng” huyền ảo; chiêm ngưỡng vẻ đẹp rừng thông khổng lồ, khám phá “Kinh Đô Ánh Sáng” với hàng triệu ánh đèn sao lung linh…Vào lúc Giao thừa, thành phố Hồ Chí Minh có một số điểm bắn pháo hoa chào mừng Năm mới 2018.

Tại thành phố Đà Nẵng, các khu du lịch như Bà Nà Hill, Ngũ Hành Sơn, Asia Park, Bảo tàng điêu khắc Chăm… thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham quan, giải trí. Lượng khách tham quan, du lịch đến thành phố biển Đà Nẵng ước hơn 140 ngàn lượt, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại cảng Tiên Sa và sân bay Quốc tế Đà Nẵng liên tục đón nhiều đoàn khách du lịch quốc tế. Ước tính có hơn 8.000 du khách từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc đến thành phố Đà Nẵng trong dịp này. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty du lịch Kỳ Nghỉ Đà Nẵng, cho biết: Kể từ sau sự kiện APEC 2017, lượng du khách đến Đà Nẵng tăng cao. Đồng thời, ngành du lịch Đà Nẵng và các doanh nghiệp du lịch chúng tôi cũng đã phối hợp tạo mọi điều kiện phục vụ tốt nhất để du khách hài lòng khi đến Đà Nẵng.”

Cũng trong ngày 31/12, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, đông đảo người dân và du khách đến tham quan các di tích, thuộc Quần thể  di tích cố đô Huế. Trong những ngày này, ở xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), đông đảo du khách thập phương tới tham quan “Làng bích họa hữu nghị Việt- Úc”.

Đây là công trình thuộc dự án Nghệ thuật cộng đồng "Làng bích họa hữu nghị Việt- Úc” kéo dài hơn 2km, do Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tài trợ. Hơn 60 bức tranh lớn, nhỏ tại đây thực hiện trên các vách tôn, tường, hàng rào của nhà dân và trường học. Trong các bức tranh đều có sự  kết hợp giữa văn hóa Việt Nam – Australia như biểu tượng như Kangaroo, gấu Kaola, hình ảnh hoa sen, vườn quýt... 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác