Tập trung nguồn lực xây dựng quân đội, củng cố thế trận quốc phòng vững chắc

(VOV5) - Hôm nay kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016) và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2016), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới thăm cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn bộ binh phòng thủ đảo 242 tại huyện Vân Đồn.


Đây là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng tại địa bàn huyện Vân Đồn và Cô Tô. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và mong muốn mong muốn cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 242 và Quân Khu 3 tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chúng ta phải làm tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong thời gian tới. Đặc biệt nước ta biển rộng và dài trên 3.200km, vấn đề biển đảo, nhất là vấn đề Biển Đông có vị trí chiến lược trong phát triển thời gian tới. Trong tình hình mới của đất nước thì vấn đề biển đảo càng phải đặt ra trong nhiệm vụ quốc phòng an ninh".



Tập trung nguồn lực xây dựng quân đội, củng cố thế trận quốc phòng vững chắc - ảnh 1


Nhân dịp này, trên các báo lớn của Việt Nam đăng nhiều tin, bài, ảnh về chủ đề này. Xã luận báo Quân đội nhân dân nhan đề: “Tập trung nguồn lực xây dựng quân đội, củng cố thế trận quốc phòng vững chắc” khẳng định: Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân bách chiến, bách thắng. Ngày nay, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên một số đơn vị, lượng lượng tiến thẳng lên hiện đại là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện mục tiêu ấy, những năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam đã phấn đấu không ngừng để tăng cường sức mạnh của quân đội, tăng cường tiềm lực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, bảo đảm cho Quân đội Việt Nam luôn thực hiện trọn vẹn các chức năng của mình, luôn có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trong khi đó báo Nhân dân khẳng định: Phát huy truyền thống vẻ vang hơn bảy thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, toàn quân, toàn dân Việt Nam tập trung xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với lời tuyên dương, khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. 
Hôm nay kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016) và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2016), trên các báo lớn của Việt Nam đăng nhiều tin, bài, ảnh về chủ đề này. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác