Việt Nam nâng cao năng suất để vượt qua bẫy thu nhập trung bình

(VOV5) - Cải thiện năng suất không chỉ ở việc nâng cao năng suất của người lao động mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, năng suất vốn và quan trọng nhất là phải nâng cao được năng suất các yếu tố tổng hợp.

Diễn đàn Phát triển Việt Nam năm 2017 (VDF 2017) với chủ đề "Tăng năng suất - đòn bẩy cho phát triển bền vững" diễn ra ngày 13/12, tại Hà Nội. Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hơn 300 đại biểu trong nước, quốc tế.

Việt Nam nâng cao năng suất để vượt qua bẫy thu nhập trung bình - ảnh 1 Toàn cảnh diễn đàn - Ảnh: ĐTCK

VDF 2017 gồm 2 phiên thảo luận "Tăng trưởng năng suất - Xu thế toàn cầu và thách thức tại Việt Nam" và "Giải phóng năng suất vì sự phát triển bền vững của Việt Nam". Tại đây, đại diện các đối tác của Việt Nam, các chuyên gia trong nước và quốc tế phân tích thực trạng và các trở ngại đối với tăng năng suất tại Việt Nam, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng năng suất, giúp Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình và bắt kịp các nền kinh tế phát triển trong thời gian tới.          

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trong bối cảnh toàn cầu hóa, cải thiện năng suất chính là nền tảng của nâng cao năng lực cạnh tranh của mọi quốc gia. Theo Thủ tướng, cải thiện năng suất không chỉ ở việc nâng cao năng suất của người lao động mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, năng suất vốn và quan trọng nhất là phải nâng cao được năng suất các yếu tố tổng hợp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Nâng cao năng suất các yếu tổ tổng hợp là nhiệm vụ đang được chính phủ quan tâm với việc tăng cường đầu tư cho khoa học, ứng dụng công nghệ tiến tiên, tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, đầu tư cho cơ sở hạ tầng, kết nối thông minh, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế pháp luật, nâng cao năng lực quản trị nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí giao dịch cho nền kinh tế. Đặc biệt là phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của người dân, của doanh nghiệp, tranh thủ các cơ hội  tạo ra từ cách mạng công nghiệp 4.0 để từng bước phát triển nền kinh tế số, công nghiệp thông minh, đô thị thông minh hướng tới năng suất hiệu quả cao hơn. Trên nền tảng nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp, Việt Nam sẽ có cơ hội vươn lên vượt qua bẫy thu nhập trung bình".

Tổng kết các đề xuất, giải pháp được các đại biểu nêu lên tại Diễn đàn, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, chỉ ra 4 yếu tố để giúp Việt Nam nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững như: đảm bảo sự ổn định về kinh tế vĩ mô; củng cố thể chế; tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế; tiếp tục lộ trình đầu tư vào con người cho thế kỷ 21 để nâng cao năng suất của người lao động.

Ghi nhận các ý kiến, đề xuất được nêu lên tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam rất cần sự hỗ trợ và tham vấn của các đối tác phát triển, của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia trong và ngoài nước để tìm ra giải pháp, các chính sách phù hợp trong bối cảnh tiến trình mở cửa hội nhập của Việt Nam ngày càng sâu rộng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác