Xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập TPP - AEC

(VOV5) -  “Xuất khẩu hàng Nông sản Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) –Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2016” là tên hội thảo do Tổ chức nghiên cứu kinh tế The Keynesian (Đại học Ngoại thương) tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Sự kiện thu hút nhiều bộ, ngành và chuyên gia kinh tế.


Xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập TPP - AEC - ảnh 1
Ảnh:logistics4vn.com


Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng để tận dụng các cơ hội do TPP và AEC mang lại, thời gian tới, nền nông nghiệp của đất nước cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp, bởi khi có sự tham gia của doanh nghiệp kết nối với người nông dân sẽ trở thành chuỗi liên kết mạnh mẽ hơn.

Theo ông Trương Đình Tuyển, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, cố vấn cao cấp của Chính phủ trong đàm phán TPP, khi gia nhập AEC và TPP, để tận dụng cơ hội nền nông nghiệp trong nước phải kiểm soát được chất lượng sản phẩm, muốn xuất khẩu nông sản thuận lợi, doanh nghiệp phải tham gia và giữ vai trò chủ đạo để điều tiết chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn cung ổn định, giữ giá thành…

Đối với một số mặt hàng nông sản đang đứng hàng đầu thế giới như gạo, cà phê, thủy sản… Việt Nam cần phải xây dựng được kho ngoại quan, hoặc kênh phân phối riêng tại thị trường nước ngoài, mới có thể tạo được tên tuổi, thương hiệu cho hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác