“Brexit” không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Anh

(VOV5) - “Tiến trình phát triển quan hệ giữa Anh và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung sẽ không bị ảnh hưởng, dù nước Anh rời khỏi EU”, đó là cam kết của Huân tước Lord Price, Thứ trưởng phụ trách chính sách thương mại Bộ Ngoại thương Vương quốc Anh, tại cuộc gặp với ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 18/10. 


“Brexit” không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Anh  - ảnh 1
Ảnh minh họa:internet



Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ là một cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước nói chung, giữa Vương Quốc  Anh và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của Anh đối với các chương trình phát triển thành phố trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị thông minh. 


Ấn tượng trước những kế hoạch phát triển trong tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh, Huân tước Lord Price khẳng định, Vương quốc Anh quốc mong muốn tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, trên các lĩnh vực thương mại song phương và hợp tác đầu tư, trong đó có hình thức đối tác công tư (PPP), kể cả sau khi nước Anh đã rời khỏi EU.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác