Giải Nobel Hòa bình 2017 thuộc về ICAN

(VOV5) -Giải Nobel Hòa bình trị giá 1,1 triệu USD sẽ được trao tại thủ đô Oslo, Na Uy, vào ngày 10/12 tới.

Vào lúc 16h chiều 6/10 (theo giờ Việt Nam), Uỷ ban Nobel của Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa bình năm 2017 thuộc về tổ chức mang tên Chiến dịch quốc tế bãi bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN).

Giải Nobel Hòa bình 2017 thuộc về ICAN - ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen công bố giải Nobel Hòa bình năm 2017 thuộc về Chiến dịch Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân Quốc tế (ICAN). Ảnh Reuters 

Ủy ban Nobel đánh giá cao công việc của ICAN nhằm nâng cao nhận thức về những hậu quả thảm khốc của vũ khí hạt nhân đối với loài người, cũng như nỗ lực mang tính đột phá nhằm đạt được thỏa thuận cấm vũ khí hạt nhân.    

Giải Nobel Hòa bình trị giá 1,1 triệu USD sẽ được trao tại thủ đô Oslo, Na Uy, vào ngày 10/12 tới. Cho tới nay đã có 97 giải Nobel Hòa bình được trao (từ 1901-2016), trong đó có 16 phụ nữ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác