Giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững đất nước

(VOV5) -Sáng 5/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững đất nước, quyết định tương lai của dân tộc. Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đặt giáo dục ở vị trí cực kỳ quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh năm học qua, ngành Giáo dục đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục, đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để các em học sinh được học tập, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực. Đồng thời phát triển hơn nữa văn hóa đọc, góp phần tạo hành trang kiến thức toàn diện cho các em học sinh.

Giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững đất nước - ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai giảng tại trường THCS Trưng Vương, Hà nội 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị:"Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp. Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh. Quan tâm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật, ý thức công dân, lồng ghép giáo dục tích hợp cho học sinh. Kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội".

Tại tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, Thành phố Mỹ Tho. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Năm học mới, tôi đề nghị Ngành giáo dục- đào tạo tỉnh Tiền Giang và Trường THCS Lê Ngọc Hân cần xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ nhân viên nhà trường có nhận thức đúng đắn và hành động thiết thực. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, không ngừng rèn luyện phẩm chất, tư cách nhà giáo; thường xuyên tự học để nâng cao trình độ tích cực đổi mới nâng cao trình độ, đổi mới nâng cao phương pháp dạy học để mỗi thầy giáo cô giáo thực sự là một tấm gương  về đạo đức, tự học và sáng tạo. Bên cạnh việc dạy kiến thức, kỹ năng, cần  rèn luyện phẩm chất đạo đức cho học sinh".

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự khai giảng tại trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Mường La, tỉnh Sơn La.Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị nhà trường đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo dức lối sống, giáo dục kỹ năng sống, gắn với đặc điểm tâm lý học sinh dân tộc thiểu số, quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng:"Tôi mong các bậc phụ huynh luôn quan tâm, chăm lo và dành cho con em mình những điều kiện học tốt nhất, đầy đủ nhất để góp phần cùng với nhà trường tạo ra sản phẩm là học sinh, là con em mình đạt chất lượng cao nhất. Cần hợp tác với nhà trường động viên con em mình chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chỉ có học bằng mọi cách mới thoát nghèo, mới có cơ hội đổi mới bộ mặt bản làng và gia đình mình".

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 269 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em hoc sinh và các phần quà phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của nhà trường. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Định Huệ dự và phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2017-2018 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng, Bộ trường Ngoại giao Phạm Bình Minh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường PTTH Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai giảngTrường tiểu học Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, vàPhó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác