Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc người có công

(VOV5) - Tiến sĩ Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về công tác thương binh, liệt sỹ. 

Sáng 14/7, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Thương binh - Liệt sỹ: Lý luận và thực tiễn”. Hội thảo nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị - xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh -Liệt sỹ (27/7) và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sỹ.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc người có công  - ảnh 1 Ảnh: Hoàng Hưng

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về công tác thương binh, liệt sỹ. Theo đó, Ban Biên tập của Báo luôn định hướng trong các hoạt động tuyên truyền từng tuần, tháng, quý và những ngày kỷ niệm trong năm của đất nước để phổ biến, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác liệt sỹ thương binh.

Cũng tại Hội thảo, để định hướng hoàn thiện, phát triển chính sách ưu đãi người có công, Phó Cục trưởng Cục Người có công Nguyễn Duy Kiên nêu rõ trước mắt cần thể chế hóa đầy đủ các quy định về xác nhận người có công; điều chỉnh chế độ trợ cấp ưu đãi trên cơ sở mức tiêu dùng bình quân xã hội; tăng cường xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào chăm sóc người có công thông qua các chương trình tình nghĩa; huy động nguồn lực từ cộng đồng, xã hội cùng Nhà nước quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác