Bế mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt - Lào

(VOV5) - Lễ bế mạc diễn ra tối 7/7, tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao,du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào năm 2017 là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó trưởng Ban tổ chức ngày hội, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, đánh giá: “Ngày hội thành công tốt đẹp đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. Đặc biệt cuộc sống tinh thần nhân dân hai nước sẽ ngày càng phát triển. Tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào sẽ ngày càng được củng cố.”

Bế mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt - Lào - ảnh 1Một tiết mục biểu diễn văn nghệ trong khuôn khổ ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt - Lào. Ảnh: Báo Du lịch 

Diễn ra từ 5 – 7/7, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào 2017 gồm nhiều hoạt động giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào như Hội thảo hai Quốc hội Việt Nam-Lào;  khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; biểu diễn văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, thi đấu thể thao, giới thiệu món ăn ẩm thực của 2 nước.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II đã thành công trong việc tôn vinh, quảng bá, giới thiệu với nhân dân các dân tộc trong và ngoài nước về lịch sử đấu tranh và những giá trị văn hóa dân gian đầy tính nhân văn của nhân dân hai nước. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào do các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác