Cuộc thi hát tiếng Pháp năm 2017 - Sự kiện văn hóa kết nối hai nền văn minh Á - Âu

(VOV5) -Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Hà Nội (năm 1997).

Tối 15/11, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp tổ chức Chung kết Cuộc thi hát tiếng Pháp năm 2017.

Cuộc thi hát tiếng Pháp năm 2017 - Sự kiện văn hóa kết nối hai nền văn minh Á - Âu - ảnh 1Ông Nguyễn Tiến Long, Giám đốc Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia (VOV5) - Đài TNVN phát biểu tại cuộc thi.

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Đại diện trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội và đại diện các tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam dự buổi lễ.

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Hà Nội (năm 1997), là dịp để những người học và yêu tiếng Pháp giao lưu học hỏi, thể hiện tình yêu với tiếng Pháp cũng như đất nước, con người nước Pháp.

Phát biểu tại đêm chung kết, ông Nguyễn Tiến Long, Giám đốc Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia (VOV5) - Đài TNVN, nhấn mạnh: "Hôm nay, chúng ta chúng kiến một sự kiện văn hóa có ý nghĩa kết nối hai nền văn minh Á - Âu, đó là Chung kết cuộc thi hát tiếng Pháp do các thí sinh Việt Nam thể hiện. Đây là một  trong các hoạt động hợp tác có ý nghĩa giữa Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan truyền thông hàng đầu của Việt Nam, và Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cái nôi đào tạo nhiều thế hệ sinh viên ngoại ngữ, làm nòng cốt cho công cuộc hội nhập, phát triển của Việt Nam. Cuộc thi hát tiếng Pháp năm 2017 là kết quả trực tiếp của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam, với khoa Pháp, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội."

Cuộc thi hát tiếng Pháp năm 2017 - Sự kiện văn hóa kết nối hai nền văn minh Á - Âu - ảnh 2Giải Nhất của cuộc thi được trao cho thí sinh Đỗ Phương Quỳnh với ca khúc "Dernière danse". - Ảnh: Đức Anh/VOV5

Cuộc thi được khởi động từ tháng 06/2017 đến hết tháng 10/2017. Ban tổ chức đã nhận được 46 bài dự thi của 41 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Huế, Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Các bài dự thi của thí sinh được phát trên sóng chương trình tiếng Pháp của VOV5 và đăng tải trên trang web vovworld.vn.

Cuộc thi hát tiếng Pháp năm 2017 - Sự kiện văn hóa kết nối hai nền văn minh Á - Âu - ảnh 3Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích phong trào học tiếng Pháp tại Việt Nam, giới thiệu nét đẹp văn hóa cộng đồng Pháp ngữ. - Ảnh: Đức Anh/VOV5

Trong đêm Chung kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã thể hiện những phần thi tự tin cùng với giọng hát đầy cảm xúc. Giải Nhất của cuộc thi được trao cho thí sinh Đỗ Phương Quỳnh với ca khúc "Dernière danse". Ban tổ chức cũng trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích; cùng với đó là giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và giải dành cho thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất trên trang web của VOV5.

Trước cuộc thi hát tiếng pháp năm 2017, Đài TNVN đã tổ chức thành công cuộc thi "Hát tiếng Pháp trên sóng VOV5" trong các năm 2007 và 2012. Với thông điệp "tiếng hát là phương tiện thể hiện tình yêu với ngôn ngữ Pháp", cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích phong trào học tiếng Pháp tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu những nét đẹp văn hóa cộng đồng Pháp ngữ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác