Đẩy mạnh công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc Việt Nam

(VOV5) - Công tác dân tộc luôn là vấn đề chiến lược, nhận được sự quan tâm lâu dài của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Đẩy mạnh công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc Việt Nam  - ảnh 1

Phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV dienx ra ngày 21/10 (Ảnh: vtv.vn)

Phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV tiếp tục diễn ra hôm 21/10, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội),  với sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Phát biểu tại đây, bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh công tác dân tộc luôn là vấn đề chiến lược, nhận được sự quan tâm lâu dài của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Hội đồng Dân tộc đã bàn thảo, tham gia đóng góp ý kiến vào việc bảo tồn văn hóa các dân tộc; vấn đề hoạch định chính sách, sử dụng ngân sách trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: “Nguyên tắc công tác dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra đó là cộng đồng dân tộc Việt Nam bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng phát triển đã được khẳng định. Đây là một trong những thành quả rất là quan trọng”.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá mô hình Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã thể hiện rõ nét văn hóa cộng đồng làng xã của Việt Nam với đặc trưng mang đậm nét truyền thống. Đây là nơi văn minh các dân tộc được giao thoa, trao đổi; cùng nhau giúp đỡ, vun đắp, gìn giữ văn hóa chung của dân tộc Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác