Khai mạc ngày hội ASEAN tại Hà Nội

(VOV5) - Sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 15/07, với nhiều chủ đề phong phú 

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN (08/08/1967 – 08/08/2017), ngày 13/07, tại Bảo tàng Dân tộc học, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức lễ khai mạc Ngày hội ASEAN. Sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 15/07, với nhiều chủ đề phong phú như: Biểu đồ về quá trình hình thành và phát triển của ASEAN trong suốt chặng đường nửa thế kỷ từ 1967 – 2017; Góc ảnh nghệ thuật, phim tư liệu, phóng sự tài liệu về đất nước con người, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu và các dân tộc trong cộng đồng ASEAN. Bên cạnh đó, công chúng tham dự ngày hội cũng được xem các bộ sưu tập tem về cộng đồng ASEAN, về phong cảnh Việt Nam, di sản UNESCO tại Việt Nam, các bộ tem giới thiệu nét độc đáo về trang phục của các dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam... Tham dự sự kiện, bà Maria Cynthia P.Pelayo, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội, Đại diện nước Chủ tịch ASEAN năm 2017, cho rằng: "Tôi rất ấn tượng với Ngày hội do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức và tôi ấn tượng với các sản phẩm trưng bày tại đây vì đây là những sản phẩm vô giá về đất nước và con người các quốc gia ASEAN. Tôi hy vọng rằng Ngày hội ASEAN là một động lực nhằm thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các quốc gia thành viên khi triển khai hợp tác trên ba trụ cột của ASEAN về an ninh chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội”.

Cũng tại lễ khai mạc, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao ấn phẩm về ASEAN và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội cho Thư viện Quốc gia và Thư viện Đại học Quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác