Khai mạc Triển lãm tranh màu nước quốc tế lần thứ 2

(VOV5) - Triển lãm tranh màu nước quốc tế lần thứ 2 khai mạc ngày 23/10 tại Bảo tàng Hà Nội. 

Triển lãm trưng bày 217 tác phẩm của 216 họa sĩ màu nước đến từ 45 quốc gia trên thế giới. Ngay tại lễ khai mạc, gần 100 họa sĩ đến từ 24 quốc gia đã tham dự triển lãm. Thông qua các tác phẩm trưng bày tại triển lãm, những người yêu hội họa Thủ đô cảm nhận được văn hóa, phong tục, tập quán, lối sống của người dân Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó là những cảnh sắc thiên nhiên mang đặc trưng riêng ở mỗi vùng miền, đất nước.

Khai mạc Triển lãm tranh màu nước quốc tế lần thứ 2 - ảnh 1Các bức tranh màu nước được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: laodong

Đặc biệt, tại Triển lãm có sự góp mặt của họa sĩ màu nước hàng đầu thế giới Alvaro Castagnet – người mang 2 quốc tịch Uruguay và Australia, ông là họa sĩ được ghi nhận vào sự đóng góp phát triển hội họa màu nước tại Việt Nam.

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định qua triển lãm, Ban tổ chức hy vọng công chúng yêu nghệ thuật sẽ có được cái nhìn tổng quan hơn về thể loại tranh màu nước của thế giới cũng như Việt Nam, từ đó đưa thể loại tranh này tới gần hơn với công chúng Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác