Lần đầu tiên trong lịch sử một dàn hợp xướng thính phòng Đức trình bày dân ca Việt Nam

(VOV5) - Đây là kết quả dự án âm nhạc Berlin - Hanoi 2023 được hình thành từ ý tưởng giữa nhạc trưởng Đức Katrin Hübner cùng nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam Trần Phương Hoa và Lê Mạnh Hùng.

Hôm qua, (20/5), tại "thánh đường âm nhạc" Berliner Philharmonie (Berlin), một trong những phòng hòa nhạc danh tiếng bậc nhất thế giới, lần đầu tiên trong lịch sử một dàn hợp xướng thính phòng Đức đã trình bày dân ca Việt Nam. 

Lần đầu tiên trong lịch sử một dàn hợp xướng thính phòng Đức trình bày dân ca Việt Nam - ảnh 1Tiết mục “Bèo dạt mây trôi” do Dàn hợp xướng thính phòng Đức biểu diễn tại Nhà hát “Berliner Philharmonie”. Ảnh: TTXVN

Đây là kết quả dự án âm nhạc Berlin - Hanoi 2023 được hình thành từ ý tưởng cộng tác giữa nữ nhạc trưởng Đức Katrin Hübner cùng cặp vợ chồng nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam Trần Phương Hoa và Lê Mạnh Hùng.

Các bản dân ca Việt Nam, như: “Cây trúc xinh”, “Qua cầu gió bay”, “Bèo dạt mây trôi” và “Ngựa ô thương nhớ” đã được Giáo sư - nhạc sĩ Đặng Ngọc Long ở Berlin, nhạc sĩ Jezzy Dạ Lam Hương Thảo Nguyên ở Munich và nữ nhạc trưởng Katrin Hübner biên soạn đặc biệt cho dàn hợp xướng. Ngoài các loại nhạc cụ cổ điển, còn có thêm đàn dân tộc đệm do nghệ sĩ Trần Phương Hoa và Lê Mạnh Hùng trình diễn. Các tác phẩm biên soạn cho hợp xướng trên đã được hơn 100 giọng ca nam nữ của 3 dàn hợp xướng Đức ở Berlin hợp lại biểu diễn.

Việc Dàn giao hưởng thính phòng Đức Lichtenberger Piekfeine Töne trình bày các tác phẩm Việt Nam là sự tiếp nối những lần xuất hiện trước đó của âm nhạc dân tộc Việt tại Đức. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác