Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2018

(VOV5) - Lễ hội Làng Sen đã trở thành một thương hiệu của Du lịch Nghệ An.

Tối 17/5, tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Lễ hội Làng Sen 2018 được khai mạc. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018). 

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2018  - ảnh 1Chương trình nghệ thuật “Dâng Người câu hát quê hương” gồm 12 tiết mục ca múa nhạc tổng hợp ngợi ca về Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước. - Ảnh: Đức Anh 

Lễ hội Làng Sen diễn ra nhiều hoạt động như: chiếu phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức hội trại thanh niên; hội trại và trò chơi dân gian; thi người đẹp Làng Sen; Liên hoan tiếng hát làng Sen; tổ chức thi thả diều tại xã Kim Liên... 

Lễ hội Làng Sen đã trở thành một thương hiệu của Du lịch Nghệ An, là dịp để Nghệ An quảng bá hình ảnh về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với du khách trong và ngoài nước. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ. Qua lễ hội, người dân hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác