Sắc màu các dân tộc Sơn La rộn ràng tại Hà Nội

(VOV5) -Tuần Văn hóa - Du lịch Sơn La tại Hà Nội năm 2018 diễn ra từ ngày 19 - 21/10.

Tối 19/10, Tuần Văn hóa - Du lịch Sơn La tại Hà Nội năm 2018 với chủ đề “Sơn La – Miền quê huyền thoại” đã khai mạc tại khu vực vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình do tỉnh Sơn La phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của hơn 100 diễn viên, nghệ nhân các dân tộc. Tại buổi lễ, các diễn viên, đại biểu và du khách hòa mình trong điệu xòe đoàn kết các dân tộc Sơn La.

 Sắc màu các dân tộc Sơn La rộn ràng tại Hà Nội - ảnh 1Biểu diễn văn nghệ khai mạc Tuần du lịch Sơn La tại Hà nội 2018 

Các hoạt động được trình diễn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Sơn La tại Hà Nội đã chuyển tải nét đặc trưng về phong tục tập quán, văn hóa, ẩm thực, danh lam thắng cảnh, tiềm năng thế mạnh của du lịch Sơn La. 

Tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Sơn La gồm có các hoạt động văn hóa nghệ thuật: Giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Sơn La; trình diễn trích đoạn lễ hội Pang A nụn ban (dân tộc La Ha); biểu diễn các điệu múa xòe đặc trưng của dân tộc Thái, múa hoa chuông, múa khèn, nhảy tha khềnh, múa eo au; trình diễn trang phục dân tộc nguyên bản và cải biên của các dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú…; trình diễn trò chơi dân gian Rồng ấp trứng (dân tộc Mông), Tó Mak lẹ (dân tộc Thái), đi cà kheo (dân tộc Thái); không gian giới thiệu sản vật, sản phẩm làng nghề, trang phục truyền thống, món ăn đặc trưng một số dân tộc…  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác