Ninh Thuận-Điểm du lịch độc đáo, khác biệt

(VOV5) - Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, hiện có các khu Resort, tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, như: Bình Tiên, Vĩnh Hy, Long Thuận Hoàn Mỹ, Sailing Bay Ninh Chữ…

Ninh Thuận, mảnh đất Nam Trung bộ, đang là điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Đến với Ninh Thuận, du khách có thể chọn đi bằng đường không, đường bộ, đường sắt và đường biển… để tự do khám phá các bãi biển đẹp, những điểm du lịch độc đáo, khác biệt của vùng đất đầy nắng, gió này. 

Nghe âm thanh phóng sự tại đây: 
Ninh Thuận sở hữu tuyến đường ven biển dài hơn 100 km từ huyện Bình Tiên đến Cà Ná. Nơi đây có đủ những điều kiện và khả năng vượt trội để phát triển du lịch từ yếu tố khác biệt, tạo nên sản phẩm du lịch đặc thù. Với khí hậu 360 ngày nắng, Ninh Thuận phù hợp cho cây trồng và vật nuôi, như: nho, táo, tỏi, măng tây, nha đam, cừu, dê…. sinh trưởng và phát triển tốt, trở thành thương hiệu điểm nhấn cho du lịch Ninh Thuận. Những dãy núi cao hướng ra biển, tạo nên những vũng, vịnh với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, như: Ninh Chữ, Bình Tiên, Cà Ná, đồi cát Nam Cương, Mũi Dinh, Hang Rái…
Ninh Thuận-Điểm du lịch độc đáo, khác biệt - ảnh 1Vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: VOV

Trong đó, Vịnh Vĩnh Hy được xếp hạng là 1 trong 8 vịnh đẹp nhất Việt Nam. Thiên nhiên cũng ban tặng cho vùng đất Ninh Thuận các vùng sinh thái đặc thù là lợi thế để phát triển du lịch biển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng và là nơi bảo tồn sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng, biển Nam Trung Bộ, với các loài động vật thực vật quý hiếm, trong đó có loài rùa biển. Vườn quốc gia Núi Chúa là 1 trong 9 vùng sinh quyển của thế giới.

Trong những năm qua, ngành du lịch Ninh Thuận chú trọng phát triển theo hướng xanh, sạch và bền vững, thu hút nhiều dự án đầu tư du lịch với quy mô lớn. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch ngày càng tăng về số lượng, chất lượng; nhiều loại hình du lịch được đẩy mạnh, thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm khám phá vùng đất mới. Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, hiện có các khu Resort, tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, như: Bình Tiên, Vĩnh Hy, Long Thuận Hoàn Mỹ, Sailing Bay Ninh Chữ…

Ninh Thuận-Điểm du lịch độc đáo, khác biệt - ảnh 2Sinh cảnh ở Vườn Quốc gia Núi Chúa. Ảnh: Đoàn Sĩ

Nhiều khu đô thị mới được hình thành, tạo không gian, diện mạo mới cho thành phố Phan Rang-Tháp Chàm của Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Tổng Giám đốc Resort Hòn Cò - Cà Ná, cho biết: "Công ty của chúng tôi lựa chọn đầu tư tỉnh Ninh Thuận bởi tiềm năng và nguồn lực nhân lực đảm bảo. Tỉnh dành cho các nhà đầu tư rất nhiều ưu đãi; các sở, ban, ngành giúp đỡ chúng tôi giấy phép và tiến hành làm các thủ tục. Tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ hết mình với chính sách một cửa để chúng tôi nhanh nhất có thể tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động.

Với tầm nhìn, hướng đi mới, Ninh Thuận tập trung khai thác tài nguyên du lịch, xây dựng các điểm du lịch kết nối với các tỉnh lân cận; ưu tiên phát triển 4 sản phẩm du lịch đặc thù, là: du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm biển; du lịch văn hóa, đặc biệt là di sản văn hóa Chăm; nông nghiệp công nghệ cao; du lịch sinh thái gắn với Vườn quốc gia Núi Chúa. Tỉnh cũng xây dựng 4 sản phẩm mới lạ, là: Khám phá và vui chơi giải trí; săn bắn bán hoang dã; du lịch trải nghiệm; điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, phát triển 4 sản phẩm bổ trợ, là: du lịch cộng đồng, vui chơi, giải trí; ẩm thực; tham quan sản xuất năng lượng tái tạo; dịch vụ thương mại.

Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, cho biết: "Những giá trị đặc sắc về văn hóa, con người và điều kiện tự nhiên bán sa mạc chỉ có ở Ninh Thuận đã tạo ra những giá trị về du lịch hấp dẫn. Với xu thế này, nếu Ninh Thuận kết hợp cùng với Lâm Đồng, Khánh Hòa và Bình Thuận cùng xây dựng một cụm thương hiệu quốc gia về du lịch. Sự kết hợp này sẽ giúp du lịch Ninh Thuận và cùng với các tỉnh trở thành một thương hiệu thu hút và cạnh tranh trong thời gian tới."

Ngoài ra, Ninh Thuận định hướng phát triển du lịch theo không gian, gồm 4 khu vực. Không gian trung tâm gồm du lịch đô thị, di sản, nghỉ dưỡng biển và ẩm thực… tập trung vào khu vực thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và phụ cận, hướng đến dịch vụ du lịch vui chơi giải trí, dịch vụ về đêm. Không gian phía Đông Bắc phát triển du lịch sinh thái biển, rừng, nông nghiệp, tập trung vào khu vực Vĩnh Hy, Bình Tiên, Núi Chúa và Thái An, hướng đến du lịch cao cấp với du lịch nghỉ dưỡng biển, nghỉ dưỡng gắn với sản phẩm nho và rượu vang. Không gian phía Đông Nam chú trọng du lịch nghỉ dưỡng và khám phá độc đáo, cát, muối, biển, tập trung vào khu vực Cà Ná, Mũi Dinh; hướng đến phân khúc khách du lịch cao cấp với sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng muối, nghỉ dưỡng phong cách sa mạc.

Không gian phía Tây phát triển du lịch cộng đồng, kết hợp du lịch sinh thái rừng. Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: "Với tinh thần và tầm nhìn xa hơn về du lịch, chúng tôi xây dựng những khu du lịch, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp hơn, tạo một gian tối ưu thông thoáng… để phục vụ nhân dân và du khách dọc ven biển của địa phương. Các sở, ngành đã rà soát lại quy hoạch, xác định lộ trình, để trình Thường vụ Tỉnh ủy và lấy ý kiến nhân dân, du khách, từ đó triển khai vào thực tế."

Tỉnh Ninh Thuận đặt mục phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó chú trọng phát triển toàn diện du lịch cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và chất lượng khách du lịch, đảm bảo tính bền vững. Đồng thời, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 22 dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn, xây dựng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ chương trình du lịch hấp dẫn mới lạ, thu hút và giữ chân du khách khi đến Ninh Thuận.

Cùng với đó, Ninh Thuận đẩy nhanh việc chuyển đổi số đối với hoạt động du lịch… phát triển du lịch theo hướng trọng điểm, đẳng cấp cao, khai thác và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao tính cạnh tranh trong khu vực, tạo bước đột phá cho du lịch Ninh Thuận trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác