VOV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đổi mới để phát triển

(VOV5) - CQTT Đài Tiếng nói Việt Nam tại ĐBSCL đã hỗ trợ thành phố Cần Thơ quảng bá về tiềm năng, lợi thế, góp phần cho công tác thu hút đầu tư, thu hút du lịch của thành phố.

Sáng nay (22/9), tại TP Cần Thơ, Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập (1998 - 2023).

VOV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đổi mới để phát triển - ảnh 1Ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: VOV

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã biểu dương những nỗ lực của tập thể các thế hệ Cơ quan Thường trú (CQTT) khu vực ĐBSCL trong 25 năm qua; tin tưởng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật CQTT ĐBSCL sẽ tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế của Đài Tiếng nói Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu về thông tin của công chúng ngày càng cao, cạnh tranh báo chí ngày càng gay gắt

Tổng giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, diễn viên và người lao động Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung và Cơ Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL nói riêng sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị hai lần Anh hùng, đoàn kết, chủ động, linh hoạt và sáng tạo hơn nữa; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tạo đà bứt phá khẳng định Đài Tiếng nói Việt Nam là Cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, hiện đại, vững mạnh toàn diện”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết thời gian qua với vai trò là Đài phát thanh quốc gia, CQTT Đài Tiếng nói Việt Nam tại ĐBSCL đã hỗ trợ thành phố quảng bá về tiềm năng, lợi thế, góp phần cho công tác thu hút đầu tư, thu hút du lịch của thành phố. CQTT cũng luôn kịp thời phản ánh những khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân, doanh nghiệp; góp ý những hạn chế, bất cập trong quá trình điều hành, chỉ đạo của các cấp, các ngành để lãnh đạo thành phố kịp thời chấn chỉnh.

Sau 25 năm phát triển, hiện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên và kỹ thuật viên CQTT Đài TNVN tại ĐBSCL có trình độ chuyên môn cao, sản xuất mỗi năm hơn 3 ngàn tin bài phản ánh đời sống ở 12 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức sản xuất phát sóng Chương trình phát thanh tiếng Khmer phục vụ  hơn 1,3 triệu đồng bào Khmer Nam Bộ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác