Ấn Độ muốn xây dựng những cây cầu biểu tượng như Cầu Vàng ở Việt Nam

(VOV5) - Cây Cầu Vàng ở Đà Nẵng, Việt Nam đang được xem là hình mẫu để xây dựng những cấu trúc thiết kế hiện đại.

Các nguồn tin tại Ấn Độ cho biết chính phủ nước này đang muốn xây dựng những cây cầu mang tính biểu tượng có thể trở thành điểm du lịch hơn là những kết cấu chỉ phục vụ cho riêng mục đích sử dụng. 

Ấn Độ muốn xây dựng những cây cầu biểu tượng như Cầu Vàng ở Việt Nam  - ảnh 1 Cầu Vàng Đà Nẵng - Ảnh: Hoàng Xuân

Nguồn tin trên cho biết cây Cầu Vàng ở Đà Nẵng, Việt Nam mới mở cửa đón du khách trong thời gian gần đây với hai bàn tay đỡ cây cầu đang được xem là hình mẫu để xây dựng những cấu trúc thiết kế hiện đại. Cây cầu dài 150 mét dành cho khách bộ hành này đã và đang trở thành điểm thu hút khách du lịch trên khắp thế giới. Đôi bàn tay đỡ cây cầu với vết rạn và rêu khiến cho chúng trông giống như những tàn tích bằng đá cổ xưa. 

Một quan chức thuộc cơ quan phụ trách đường bộ Ấn Độ cho biết đã có kế hoạch xây một cây cầu mang tính biểu tượng dài 1,5 km nối khu vực Rameshwaram, huyện Ramanathapuram, bang Tamil Nadu. Cây cầu này có thiết kế hình các ngôi đền.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác