Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng thành phố thông minh

(VOV5) -  Giám đốc quốc gia Việt Nam của  Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ David Ross cho biết USTDA sẵn sàng hỗ trợ, tài trợ đưa các chuyên gia Hoa Kỳ tới Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, xây dựng hoặc nâng tầm kế hoạch xây dựng đô thị thông minh cho Thành phố.

Chiều 10/3, tại buổi tiếp ông David Ross, Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đang thăm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Vĩnh Tuyến đề nghị USTDA tham gia góp ý vào Đề án tổng thể xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh. Lãnh đạo Thành phố và các ban, ngành của Thành phố sẵn sàng hợp tác, tạo điều kiện cho Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ triển khai các hoạt động khảo sát, tìm hiểu các cơ hội hợp tác, hỗ trợ cho Thành phố trong các lĩnh vực cụ thể.

Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng thành phố thông minh - ảnh 1
Ảnh: baotainguyenmoitruong


Giám đốc quốc gia Việt Nam của  Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ David Ross cho biết USTDA sẵn sàng hỗ trợ, tài trợ đưa các chuyên gia Hoa Kỳ tới Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, xây dựng hoặc nâng tầm kế hoạch xây dựng đô thị thông minh cho Thành phố. Ông David Ross đề nghị Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể cho các lĩnh vực ưu tiên cần hỗ trợ trong xây dựng thành phố thông minh, để hai bên nhanh chóng triển khai các ý tưởng, dự án đi vào thực tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác