Giải cầu lông Ciputra Hà Nội thu hút các vận động viên 18 quốc gia

(VOV5) - Giải năm nay thu hút 292 vận động viên của 18 quốc gia. Trong đó đáng chú ý lần đầu tiên có tới 8 cường quốc cử vận động viên sang Việt Nam tranh tài gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Ấn Độ. 

Giải cầu lông Ciputra Hà Nội 2018 diễn ra từ 18 - 25/3/2018, tại nhà thi đấu quận Tây Hồ. Đây là giải đấu trong hệ thống Liên đoàn cầu lông thế giới.

Giải cầu lông Ciputra Hà Nội thu hút các vận động viên 18 quốc gia - ảnh 1 Cặp vợ chồng Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang năm nay đều tiếp tục tham dự giải - Ảnh: tuoitrethudo

Giải năm nay thu hút 292 vận động viên của 18 quốc gia. Trong đó đáng chú ý lần đầu tiên có tới 8 cường quốc cử vận động viên sang Việt Nam tranh tài gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Ấn Độ. Góp mặt ở giải năm nay có khá nhiều tay vợt nằm trong top 100 của thế giới, trong đó có Kento Momota (Nhật Bản, hạng 30) được xếp là hạt giống số 1 đơn nam, tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh hạng 48 thế giới được xếp là hạt giống số 2 đơn nam tại giải. 

Năm nay tiền thưởng của giải đấu cũng tăng lên, với tổng giá trị là 25.000 USD. Ban tổ chức mở cửa tự do để người hâm mộ đến xem.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác