Hội thảo về kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng, thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số

(VOV5) - Việt Nam cần tập trung các vấn đề xây dựng bản sắc văn hóa quốc gia và phát triển bền vững văn hóa tộc người.

Ngày 2/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và thực hiện một số chính sách đối với dân tộc thiểu số”. 

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh việc nghiên cứu chính sách dân tộc của một số quốc gia trên thế giới nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, từ đó có đề xuất bổ sung hoàn thiện chính sách dân tộc của Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh những thách thức, Việt Nam cần tập trung các vấn đề xây dựng bản sắc văn hóa quốc gia và phát triển bền vững văn hóa tộc người; chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng miền và chính sách nhóm dân tộc đặc thù… 

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận về khung chính sách phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng bền vững; phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học, công nghệ và các chính sách đặc thù khác như xóa đói giảm nghèo, tín dụng, việc làm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác