Lễ công bố cuộc thi sáng tạo như người Thụy Điển

(VOV5) - Cuộc thi năm nay tập trung vào lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Ngày 18/9, tại Hà Nội, diễn ra buổi lễ công bố Cuộc thi toàn quốc “Sáng tạo như người Thụy Điển”.

Cuộc thi do Đại sứ quán Thụy Điển cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp Thụy Điển tổ chức nhằm khuyến khích những người trẻ tuổi đưa ra các sáng kiến, giải pháp đổi mới, sáng tạo cho các thách thức về khí hậu và phát triển bền vững. 

 Lễ công bố cuộc thi sáng tạo như người Thụy Điển - ảnh 1Họp báo công bố cuộc thi Sáng tạo như người Thụy Điển 

Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết:“Tôi mong muốn các thế hệ trẻ Việt Nam, thế hệ có nhiều nhiệt huyết nhất, khát khao nhất và sự sáng tạo cao nhất, có thể tiếp cận, giao lưu, học hỏi tinh thần sáng tạo của đất nước Thụy Điển. Các bạn thể có thể tự mình tạo ra những sáng tạo mới, cơ hội mới, giải pháp mới hướng tới sự phát triển bền vững  tại Việt Nam.”

Cuộc thi sáng tạo như người Thụy Điển năm nay tập trung vào lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đội chiến thắng sẽ giành một chuyến đi thăm Sinhgapore, thăm quan văn phòng và các trung tâm nghiên cứu sáng tạo của các công ty Thụy Điển trong khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác