Lễ hội làng Đơ

(VOV5) - Đình làng Đơ đã được xếp hạng Di tích lịch sử nghệ thuật quốc gia.

Trong 2 sáng 18 và 19/2 (tức 14 và 15/1 âm lịch), dân làng Đơ, thuộc phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tổ chức lễ hội rước Thành Hoàng làng từ đình ra miếu, từ miếu về đình.

Lễ hội làng Đơ - ảnh 1 Múa lân tại lễ hội làng

Cứ 3 đến 5 năm/lần dân làng lại tổ chức lễ rước Thành Hoàng làng. Dân làng diễu hành thành đoàn dài, rước kiệu long ngai Thành hoàng Đỗ Bí. Trong lễ hội làng còn có nhiều sự kiện văn hóa diễn ra như: lễ mừng tuổi các cụ lão niên, các trò vui chơi dân dã và tranh đua thể thao.

Lễ hội làng Đơ - ảnh 2

Cụm di tích miếu, đình, chùa làng Đơ.

Đình làng Đơ thờ tướng Đỗ Bí (thời vua Lê Thái Tổ 1428-1433). Ông là người gốc ở Nông Cống (Thanh Hóa) phò 3 đời vua Lê: Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông và có nhiều công lao trong dẹp giặc ngoại xâm, phò vua giúp nước, được vua Lê ban thưởng nhiều lần.

Do có những công lao, tướng Đỗ Bí được nhân dân nhiều địa phương tôn Đức Thánh và lập đền thờ. Đình làng Đơ đã được xếp hạng Di tích lịch sử nghệ thuật quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác