Lễ kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng trên rất nhiều lĩnh vực của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. 

Ngày 12/7, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội Hữu nghị Việt - Pháp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 229 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2018). 

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1 Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phát biểu tại đây, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng trên rất nhiều lĩnh vực của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Đặc biệt, trong chuyến thăm chính thức Pháp vào tháng 3 vừa qua của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược trong giai đoạn mới. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, Hội Hữu nghị Việt-Pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện tốt chức năng là cầu nối đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân thành phố với người dân các địa phương của Pháp. 

Hiện Pháp là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trong EU và là một trong những quốc gia tài trợ ODA lớn của Việt Nam. Tính đến hết năm 2017, Pháp đứng thứ 16 trong tổng số 114 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 512 dự án, tổng giá trị đầu tư đăng ký đạt 2,8 tỷ USD. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp có 188 dự án đầu tư, trị giá hơn 990 triệu USD.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác