Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

(VOV5) - Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và tặng bộ máy vi tính và 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Hướng Hóa.

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), chiều 12/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 3, phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo quận 4; trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh và 20 phần quà cho các hộ gia đình gia đình khó khăn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương - ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Cũng trong ngày 12/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Ka Tăng - Khe Đá, thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nêu rõ: “Địa phương tiếp tục triển khai và có những biện pháp hiệu quả để thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới, thực hiện cuộc vận động đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Tiếp tục thực hiện tốt việc kết nghĩa đối với bản Densavan (Lào), góp phần giữ gìn biên giới hòa bình hữu nghị.”

Dịp này, đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và tặng bộ máy vi tính và 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Hướng Hóa; trao 60 triệu đồng cho huyện xây dựng 2 nhà đại đoàn kết. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác