Nhà báo trẻ góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN

(VOV5) - Tại hội nghị, các phóng viên góp ý cho tiêu đề, bố cục báo cáo chính trị; mục tiêu, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023...

Ngày 27/6, các phóng viên, nhà báo trẻ tham gia góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhà báo trẻ góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN - ảnh 1 Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: doanthanhnien

Tại hội nghị, các phóng viên góp ý cho tiêu đề, bố cục báo cáo chính trị; mục tiêu, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023; nhiệm vụ, giải pháp triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, chương trình “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên”, chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”… Góp ý cho phong trào “Sinh viên 5 tốt”,  nhiều phóng viên cho rằng cần đổi mới và có nhiều cách thức tuyên truyền để phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến gần hơn nữa với các bạn sinh viên. Trước hết phải tuyên truyền cho sinh viên hiểu rõ về phong trào sau đó mới vận động tham gia vào phong trào. Đa số các phóng viên đều cho rằng phong trào “Sinh viên 5 tốt” cần được đẩy mạnh tuyên truyền để tạo thành một thương hiệu mạnh như “Sao vàng đất Việt” giúp sinh viên và toàn xã hội thấy được giá trị của phong trào.

Cùng với đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng cần chú trọng vấn đề việc làm cho sinh viên, trong đó đẩy mạnh ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Các cấp Hội cần đổi mới phương thức tổ chức để sinh viên coi đây là hoạt động vì quyền lợi của chính mình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác