Phát huy tinh thần đại đoàn kết, xây dựng đời sống ấm no

(VOV5) - Nhiều địa phương tổ chức ngày hội địa đoàn kết dân tộc nhân kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều 16/11, đồng bào dân tộc Jarai ở làng Triêl, xã biên giới Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết, xây dựng đời sống ấm no  - ảnh 1

Bà Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho bà con làng Triêl - Ảnh: daidoanket.vn 

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn đồng bào dân tộc Jarai ở làng Triêl nói riêng, đồng bào các dân tộc vùng biên giới tỉnh Gia Lai nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tối 16/11, thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được thôn Hà Thanh tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng trong ngày 16/11, tỉnh Hậu Giang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 tại 76 khu dân cư trên địa bàn tỉnh. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác