Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

(VOV5) - Sau Vòng sơ khảo, 216 tác phẩm đã lọt vào Vòng Chung khảo tổ chức tại tỉnh Nghệ An. 

Đây là chủ đề của Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018 do Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An tổ chức, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5 năm 2018, tại thành phố Vinh, Nghệ An. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Đài TNVN tổ chức sáng 19/4 tại Hà Nội.

Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo 

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018 có sự tham gia của 63 Đài Phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; 14 đơn vị của Đài TNVN; Trung tâm phát thanh – truyền hình Quân dội nhân dân; Trung tâm phát thanh – truyền hình và điện ảnh Công an nhân dân và Ban Phát thanh Thanh – Thiếu nhi với tổng số 257 tác phẩm thuộc 5 thể loại: chương trình trực tiếp, phóng sự, chương trình tổng hợp, chương trình tiếng dân tộc, câu chuyện truyền thanh.

Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế - ảnh 2

Sau Vòng sơ khảo, 216 tác phẩm đã lọt vào Vòng Chung khảo tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Trong đó, có 31 chương trình tiếng dân tộc, 33 câu chuyện truyền thanh, 65 phóng sự, 53 chương trình tổng hợp và 34 chương trình trực tiếp. 

Các tác phẩm tham dự Liên hoan phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách dân tộc, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, của các địa phương.

Về điểm mới của Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Hải nêu rõ:  “Năm nay, chúng tôi chọn phát thanh dân tộc để đi thi. Điều này cũng phù hợp với các Đài Phát thanh – truyền hình các tỉnh có rất nhiều chương trình phát thanh dân tộc thay bằng chương trình phỏng vấn. Riêng về phát thanh trực tiếp, năm nay có rất nhiều đơn vị đăng ký thi phát thanh trực tiếp, trên 30 chương trình phát thanh trực tiếp. Các chương trình này sẽ được phát trực tiếp trên các Đài Phát thanh – truyền hình các tỉnh cũng như Đài TNVN. Chúng tôi cũng mong muốn trong lần này, chúng ta vinh danh những người làm phát thanh. Một điểm mới nữa đối với Liên hoan phát thanh lần này là giữa lễ khai mạc và lễ bế mạc, chúng tôi tổ chức một chương trình văn học nghệ thuật, âm nhạc vào ngày 4/5 với tên gọi “Về Làng Sen” với sự tham gia của các nghệ sĩ Đài TNVN cũng như nghệ sĩ của tỉnh Nghệ An và một số đoàn nghệ thuật khác. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của Liên hoan phát thanh lần này”.

Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế - ảnh 3 Ban Tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc

Tại Liên hoan lần này, Hội đồng Chung khảo sẽ chấm và dự kiến trao 17  giải Vàng, 47 giải Bạc, 84 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích cho cả 5 thể loại thi. Cùng với đó, lần đầu tiên, Liên hoan sẽ trao Giải Dàn dựng chương trình để tôn vinh những kỹ sư âm thanh, kỹ thuật viên – những người thầm lặng góp phần làm nên những tác phẩm phát thanh đích thực.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ có 3 Hội thảo; 1 Triển lãm thiết bị và công nghệ phát thanh – truyền hình với nhiều nội dung thiết thực và mới mẻ.

Lễ Khai mạc, Bế mạc và trao giải, chương trình nghệ thuật “Về Làng Sen” được tường thuật trực tiếp trên các kênh của Đài TNVN, Đài Phát thanh – truyền hình Nghệ An (NTV) và một số đài Phát thanh – truyền hình các địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác