Sinh viên Việt Nam giành giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp Pháp ngữ 2018

(VOV5) -Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã gây ấn tượng bởi ý tưởng sáng tạo về dự án “Freem” - một trang web kết nối bạn trẻ làm việc tự do với các doanh nghiệp. 

Một nhóm sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã giành giải Nhất vòng chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp Pháp ngữ 2018” dành cho sinh viên châu Á - Thái Bình Dương diễn ra ngày 28/9 tại Hà Nội.

Sinh viên Việt Nam giành giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp Pháp ngữ 2018 - ảnh 1Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi. Ảnh: Bạch Liên 

Các sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã gây ấn tượng với Ban giám khảo bởi ý tưởng sáng tạo về dự án “Freem” - một trang web kết nối bạn trẻ làm việc tự do với các doanh nghiệp. Trang web này hướng tới cộng đồng, sẽ góp phần mang lại cơ hội cho các bạn trẻ làm việc tự do trong lĩnh vực tiếp thị, truyền thông và thiết kế tìm được việc làm tốt hơn với thu nhập ổn định trong xu thế ngày càng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp tại Việt Nam…

Giải Nhì thuộc về đội Unitech đến từ Campuchia với dự án Sala. Dự án này có ý tưởng tạo ra một ứng dụng di động hiện đại, tạo thuận lợi cho việc truyền tải thông tin tới sinh viên trong các trường học ở Campuchia. Dự án được Ban giám khảo đánh giá cao vì góp phần tạo ra công cụ giao tiếp mới nhằm giải quyết khó khăn của các trường học trong việc chia sẻ thông tin cho sinh viên, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực trình độ cao…

Cuộc thi “Khởi nghiệp Pháp ngữ 2018” dành cho sinh viên châu Á - Thái Bình Dương do Trường Đại học Hà Nội và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) khu vực châu Á - Thái Bình Dương phối hợp phát động từ tháng 3/2018...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác