Sửa đổi Luật Giáo dục đại học để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

(VOV5) -Việc sửa đổi Luật Giáo dục Đại học sẽ góp phần thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Luật Giáo dục Đại học năm 2012.

Sửa đổi Luật Giáo dục đại học để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục  - ảnh 1Học viên cao học khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ, học thực hành chế biến dinh dưỡng thủy sản. Ảnh: Quý Trung/TTXVN 

Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội ban hành năm 2012, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Sau 5 năm thực hiện, Luật Giáo dục Đại học đã bộc lộ một số bất cập, gây khó khăn, trở ngại cho các cơ sở giáo dục Đại học cũng như các cơ quan quản lý nhà nước.

Việc sửa đổi Luật Giáo dục Đại học sẽ góp phần thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học mở rộng phạm vi tự chủ Đại học bởi đây là chính sách quan trọng, ảnh hưởng đến phần lớn các điều trong Luật Giáo dục Đại học.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác